Xã miền núi đầu tiên của huyện A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định công nhận xã Hương Phong - xã đầu tiên của huyện miền núi A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ xấp xỉ 20%, hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2010 - 2015.

Hương Phong là một xã biên giới thuộc huyện miền núi A Lưới, đất đai phần lớn là gò đồi, với vốn đất rừng gần 3.000 ha. Nhờ khai khác đúng tiềm năng lợi thế, từ một xã nghèo Hương Phong từng bước chuyển mình, đến nay đã trở thành một điểm sáng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở A Lưới.

Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới Hồ Ngưm cho biết, bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp, Hương Phong đã huy động được trên 36 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp hơn 13 tỷ đồng (chủ yếu là sửa chữa xây dựng nhà ở và đầu tư phát triển sản xuất) để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ngoài đường trục xã, liên xã được nhựa hóa 100%, hiện tại ở Hương Phong có hệ thống đường trục thôn được bê tông hóa 100%; đường ngõ, xóm cứng hóa 50% và 100% bảo đảm không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện đạt tỷ lệ 77,8%.

Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hương Phong chú trọng phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong 3 năm gần đây, xã đã tập trung đẩy mạnh và nhân rộng mô hình kinh tế vườn, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người từ 10,5 triệu đồng năm 2010, đến nay đạt 25,5 triệu đồng, đặc biệt toàn xã chỉ còn 1 hộ nghèo, tỷ lệ 0,57%.

Toàn xã Hương Phong hiện không có nhà tạm, dột nát; trong số 154 ngôi nhà của toàn xã thì có tới 75 nhà kiên cố và 79 nhà bán kiên cố, tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn 100%; có 100% tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng hợp vệ sinh trong đó hơn 50% nước sạch theo quy chuẩn đạt chuẩn quốc gia... Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 78,09%.
Quốc Việt
Đồng thuận xây dựng nông thôn mới
Đồng thuận xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây mục tiêu Quốc gia nông thôn mới (2010 - 2015), diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt. Hơn 100.000 km đường giao thông nông thôn, nhiều nhà văn hóa, nhà trẻ... được xây dựng. Đặc biệt, đời sống của nông dân được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN