Vùng cao đổi thay nhờ Chương trình 135

Hùng Mỹ vốn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Sau 5 năm thực hiện Chương trình 135, cuộc sống đồng bào nơi đây đang dần thay đổi. Năm 2011, bình quân lương thực đạt 622kg/người; tổng đàn gia súc, gia cầm trên 11.000 con. Hệ thống thủy lợi được kiên cố, 14/14 thôn đã có đường ô tô và 11/14 thôn bản đạt thôn văn hóa, trẻ em đủ tuổi đều được đến trường. Trong xã, nhiều gia đình đã mua được xe máy, ti vi, tủ lạnh, một số gia đình đã xây được nhà hai tầng. Bên cạnh đó, Chương trình 135 hỗ trợ gần 250 triệu đồng mua 3 máy tuốt lúa, 21 máy phun thuốc trừ sâu, 26 giàn sạ lúa kéo tay... hỗ trợ 459 triệu đồng cho 459 hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường. Ngoài ra, chương trình cũng hỗ trợ nhiều hộ người nghèo mua trâu giống đảm bảo cung cấp sức cày kéo, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo.

Anh Chu Quang Thái, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ cho biết: “Trong giai đoạn II của dự án, xã được hỗ trợ gần 4,7 tỷ đồng phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Để việc đầu tư hiệu quả, xã đã tiến hành họp dân để đề xuất các công trình cần đâu tư, tránh đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng vận động nhân dân tiến hành bảo vệ, duy tu bảo dưỡng các công trình đã được xây dựng đảm bảo không hư hỏng”.
Theo chân Chủ tịch UBND xã, chúng tôi đến gia đình ông Ma Văn Thìn, một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Tâm sự với chúng tôi, ông Thìn cho biết: Nhờ Chương trình 135 của Chính phủ mà năm 2010, gia đình ông được hỗ trợ 6,4 triệu đồng mua một con trâu, đến nay con trâu nhà ông đã sinh được 2 con, ông đã bán một con để có tiền sửa sang lại căn nhà, cuộc sống gia đình ông giờ không còn vất vả như trước.

Ông Hà Phúc Lâm, Trưởng phòng Dân tộc huyện Chiêm Hóa cho biết: Để Chương trình 135 đạt được kết quả lớn, huyện đã tiến hành lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau như nguồn vốn từ dự án RIDP, vốn vay ưu đãi. Đặc biệt, huyện đã huy động nguồn vốn từ nhân dân, trong tổng số vốn gần 70 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 0,4 tỷ đồng. Trong thời gian tới huyện tiếp tục rà soát, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Văn Tý
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN