Vĩnh Long: Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất giáo dục

Từ 2010 - 2015, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư xây dựng mới được 40 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông cho 11 xã có đông người Khmer sinh sống. Trong đó có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú được xây dựng kiên cố tại huyện Tam Bình, đã đi vào hoạt động từ đầu năm học 2010 - 2011 và 4 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.


 

Một giờ học của lớp 4/1, Trường Tiểu học Hùng Vương (Vĩnh Long).

Đội ngũ giáo viên các cấp là người Khmer có gần 140 người, hầu hết được đào tạo chuẩn hóa, trong đó có 14 người được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hàng năm, con em người dân tộc đến tuổi được huy động vào các trường mầm non, vào lớp 1 đạt tỷ lệ từ 98% trở lên. Một số trường đã tổ chức dạy song ngữ (Kinh - Khmer) cho học sinh.


Nhờ quan tâm tới phát triển giáo dục và thực hiện tốt chính sách cử tuyển học sinh người dân tộc đi đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng nên hiện nay đội ngũ cán bộ người Khmer của tỉnh có trình độ văn hóa và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tăng dần. Tính chung, toàn tỉnh hiện có gần 370 cán bộ là người Khmer đang công tác ở các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến huyện và xã, ấp; trong đó có 208 người là đảng viên...

 

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN