Vận động đồng bào tham gia quản lý đường biên, cột mốc

Đồn Biên phòng Ba Sơn có nhiệm vụ quản lý hơn 41 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, thuộc địa bàn 3 xã Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trong những năm qua, cấp ủy Đồn Biên phòng Ba Sơn thường xuyên duy trì tốt quy chế phối hợp với Đảng ủy 3 xã để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. 

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Ba Sơn cùng nhân dân tiến hành phát quang đường thông tầm nhìn biên giới.

Trung tá Trần Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: Từ đầu năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể 3 xã tuyên truyền cho trên 2.000 lượt người dân về chấp hành Luật Biên giới quốc gia; 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ đường biên, mốc giới, tham gia tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê; đến nay đồn đã tổ chức được 23 lần với 215 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra biên giới. 

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn báo cáo kết quả công tác liên quan đến vận động quần chúng tại UBND xã Cao Lâu.

Bí thư Đảng ủy xã Xuất Lễ, Tô Tiến Tường nhận xét: Thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy chính quyền xã và Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện tốt công tác đối ngoại, tổ chức thành công chương trình kết nghĩa giữa bản Pò Mã (Việt Nam) với khu dân cư Trí Lãng (Trung Quốc). Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và làm tốt công tác nhân sự, phục vụ thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn trên đường thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị thường xuyên phối hợp với các địa phương và một số nhà trường tổ chức cho trên 500 cháu học sinh, giáo viên tham quan đường biên, mốc giới, kết hợp tuyên truyền về chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia. Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã nhận đỡ đầu 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích vươn lên trong học tập; hàng tháng trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng; cùng với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền quà trị giá 14,5 triệu đồng. 

Do thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Sơn với cấp ủy, chính quyền các xã, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn do Đồn Biên phòng Ba Sơn quản lý luôn ổn định; nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, đồng lòng, chung sức cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Thái Thuần
Vì một đường biên giới hòa bình, hữu nghị
Vì một đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định là một trong những nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai quốc gia, có ý nghĩa to lớn cả về chính trị đối ngoại, an ninh quốc phòng và kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN