Trao quà cho học sinh trường dân tộc nội trú Tây Giang

Nhân dịp Tết Trung thu, thầy Thích Huệ Vinh, trụ trì chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) cùng đạo tràng phật tử và nhiều nhà hảo tâm vừa tổ chức chuyến đi trao quà từ thiện cho các em học sinh Trường nội trú dân tộc huyện Tây Giang, Quảng Nam.

 

Trao quà cho học sinh trường dân tộc nội trú Tây Giang.

 

320 suất quà (mỗi suất trị giá 250.000 đồng) gồm bánh kẹo, áo ấm, chăn mền, tập vở, cùng 2 tấn gạo... đã được trao tận tay các em học sinh. Những món quà mang đậm nghĩa tình này nhằm động viên, khuyến khích các em vượt khó vươn lên trong học tập, ươm mầm những hạt giống cho tương lai.


Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang cho biết: Trường hiện có 348 học sinh đang theo học nội trú, hầu hết là con em đồng bào Cơtu, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Do cách trở địa lí nên điều kiện sinh hoạt của nhà trường cũng như các học sinh nội trú còn nhiều thiếu thốn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Có năm, đường lên Tây Giang bị cô lập hàng tháng trời vì sạt lở núi, không có xe chở hàng lên... Cảm thông trước những khó khăn của học sinh nơi đây, đoàn công tác từ thiện chùa Quán Thế Âm đã theo những chuyến xe lăn bánh vượt quãng đường núi gập ghềnh hơn 120 km để đến với miền đất Tây Giang.


Thầy Thích Huệ Vinh chia sẻ: “Hàng năm nhà chùa vận động, quyên góp nhiều tiền, quà để trao tặng cho nhiều hộ gia đình khó khăn, không nơi nương tựa, cho những em học sinh nghèo... Đây là việc làm thường xuyên, nhằm phát huy đạo lý lá lành đùm rá rách, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội để cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn”.


Tin, ảnh: Ngọc Ánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN