Trang sức bạc của phụ nữ Mông xanh

Bộ trang sức bạc gồm vòng cổ và vòng tay đi kèm với trang phục được phụ nữ Mông xanh rất xem trọng. Bộ trang sức bạc gồm có vòng cổ và vòng tay.


Vòng cổ của phụ nữ Mông xanh có hai loại. Một loại hình tròn, có chu vi từ 45 cm - 55 cm, thường được dùng làm hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Loại thứ hai dùng để chống tà ma, có 3 dây bạc gồm acác dây xích, tua toòng teng với nhiều hình thù gắn lại với nhau và ở giữa nhất thiết phải có miếng bạc hình tròn, được chạm khắc hoa văn, tượng trưng cho Thần Mặt Trời.

Vòng tay của phụ nữ Mông xanh thường được chạm khắc các họa tiết như chim muông, cỏ cây, hoa lá, gắn liền với cuộc sống lao động, sản xuất hàng ngày.

Mộ số hình ảnh trang sức bạc của phụ nữ Mông xanh: 

Phụ nữ Mông xanh đeo trang sức bạc cầu kỳ, kết hợp cùng bộ trang phục truyền thống trong ngày vui của bản làng.


Trên trang phục của phụ nữ Mông xanh còn được gắn rất nhiều đồng bạc trắng, tượng trưng cho sự giàu có.

Dải vòng thắt eo trên trang phục với các tua bạc rất cầu kỳ, lạ mắt.

Vòng cổ được chạm khắc những họa tiết tượng trưng cho Thần Mặt Trời, dùng để chống tà ma.

Cổ tay áo cũng được gắn rất nhiều tua rua bạc.

Vòng cổ hình tròn, gồm 9 chiếc, thường được dùng làm của hồi môn cho con gái khi đi lấy chồng.


Hà Thiện
Độc đáo trang phục chức sắc dân tộc Chăm
Độc đáo trang phục chức sắc dân tộc Chăm

Cùng với sự đa dạng về văn hóa, đặc thù về tôn giáo, người Chăm có nhiều nét khác biệt hấp dẫn, thu hút du khách xa gần với các lễ nghi tín ngưỡng và phong cách ăn mặc trong đó có trang phục truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN