Tích cực phòng chống tội phạm khu vực biên giới

Tỉnh Đắk Lắk có 73 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), để bảo đảm ổn định về an ninh trật tự dọc tuyến đường biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát, mật phục, lập chốt chặn tại các khu vực xung yếu trên đường bộ và đường sông.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia trong công tác đấu tranh, ngăn chặn phòng chống vượt biên, xâm nhập trái phép và các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu...

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo tuần tra khu vực biên giới.

Các chiến sỹ biên phòng không quản ngày đêm gian khổ mang lại bình yên cho nhân dân.


Lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng và dân quân băng rừng lội suối, tuần tra tại khu vực sông Sêrêpốk.

Việc tuần tra góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo tuần tra bằng xuồng máy tại khu vực ngã ba sông Ea H’leo.


Bài và ảnh: Dương Giang
Chiến sĩ biên phòng tuyên truyền pháp luật
Chiến sĩ biên phòng tuyên truyền pháp luật

Những năm qua, cùng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Pò Mã (Lạng Sơn) thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN