Thiếu sân chơi cho trẻ em vùng cao

Nếu như ở các thành phố, kỳ nghỉ hè của trẻ em sôi động với rất nhiều hoạt động thì ở các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây lại là thời điểm các cháu giúp bố mẹ trông em, theo cha mẹ lên nương hoặc tự tạo ra những trò chơi với nhau như: Tắm sông, trèo cây...


Vậy nên, điều mà trẻ em vùng cao cần là sớm có những sân chơi lành mạnh, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa của địa phương. Tạo ra những hoạt động hè tập thể cho trẻ ở miền núi, dân tộc thiểu số không chỉ là dịp để trẻ nhỏ được vui chơi thỏa thích mà còn là cơ hội để các em giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và mạnh dạn hơn với hoạt động tập thể. Từ đó, tạo động lực cho các em thêm hăng say học tập.

Mùa hè, trẻ em vùng núi thường tự chơi với nhau.

Theo bố mẹ lên nương từ sáng sớm.

Bán hàng rong để phụ giúp gia đình.

Giúp bố mẹ đi lấy nước về dùng.

Ru em ngủ.

Một mình phải trông 3 em nhỏ để bố mẹ đi làm.

Mải mê chơi bi và dùng ống tre làm ống để thổi bong bóng xà phòng.


Minh Phúc

"Tôi tỏa sáng" - sân chơi dành cho ca sĩ trẻ

Trong tháng 3 này, VTV9 và KMedia sẽ giới thiệu đến khán giả một chương trình ca nhạc mới với tên gọi "Tôi tỏa sáng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN