Thêm một trung tâm nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam ở miền núi

Tỉnh Gia Lai đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam điôxin. Trung tâm được xây dựng trên quỹ đất tại phường Thống Nhất, TP Pleiku với tổng diện tích hơn 8.000 m2, diện tích xây dựng 700 m2 gồm nhà làm việc, nhà ăn nghỉ và tập luyện cho các cháu... với tổng mức vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng.

Bước đầu, trung tâm đã tiếp nhận nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bán trú cho 10 cháu với chế độ ăn hàng ngày 20.000 đồng/cháu, các loại dụng cụ tập luyện cũng được trang bị cơ bản. Trung tâm được tăng cường biên chế 1 bác sĩ và 2 y sĩ, y tá để chăm lo sức khỏe cho các cháu, hướng dẫn các cháu tập luyện theo khoa học.

Theo ông Nguyễn Kim Hưng - Phó Giám đốc trung tâm cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con trong vùng có con em bị nhiễm chất độc da cam không có điều kiện chăm sóc tại nhà đưa đến trung tâm để được nuôi dưỡng chu đáo. Hiện trung tâm có 20 giường dành nuôi dưỡng cho 40 cháu ăn ở bán trú và phục hồi chức năng.


TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN