Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Kiên Giang

Ngày 22/11, Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 100 người có uy tín là người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.


Lớp tập huấn sẽ trang bị cho người có uy tín một số nội dung cơ bản về dân tộc và công tác dân tộc như Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc, quyết định số 18/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… Qua đó, từng bước người có uy tín nắm được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc ở địa phương mình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.


Kiên Giang có 153 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có 2 nữ) trên tổng số 153/909 ấp, khu phố của 57/145 xã, phường, thị trấn trong 12/15 huyện, thị xã, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là người gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; người có công lao đóng góp xây dựng và bảo vệ địa phương nơi cư trú, được đồng bào thiểu số tín nhiệm; có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng tới cộng đồng, thường được đồng bào tìm đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ các ý kiến giải quyết vấn đề…

 

Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN