Sơn La xóa nhà tạm cho gần 23.800 hộ dân tộc thiểu số

Theo UBND tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 3.200 hộ đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh được hỗ trợ làm nhà mới, thay thế nhà dột nát.

 

Những tháng cuối năm, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, tranh thủ mùa khô, mùa làm nhà mới của đồng bào dân tộc ở miền núi, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để hỗ trợ cho khoảng 2.800 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có nhà ở mới trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013.


Chương trình hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ đã được tỉnh Sơn La triển khai thực hiện từ đầu năm 2009. Theo đó đã có gần 23.800 hộ nghèo của tỉnh được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, góp phần ổn định đời sống.


Tổng vốn đã huy động qua các nguồn từ đầu chương trình đến nay trên 366 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương cấp 221,743 tỷ đồng; vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 127,385 tỷ đồng; nguồn vốn huy động khác gần 17 tỷ đồng từ tiền hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp.


Bình quân mỗi hộ nghèo có mức hỗ trợ của chương trình từ 7,2 triệu đến 8,4 triệu đồng/hộ.

 

Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN