Rộn ràng Tết truyền thống của đồng bào Hà Nhì

Tháng 10 Âm lịch, đồng bào Hà Nhì tổ chức ăn Tết to nhất với nhiều phong tục và hoạt động văn hóa đặc sắc. Ăn Tết để mừng cho vụ mùa bội thu trong năm, đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ cho năm mới mọi điều may mắn, tốt lành.

Đồng bào Hà Nhì ăn Tết trong 5 ngày, ngày Tết đầu tiên được tính từ ngày Thìn (tức là ngày con rồng) của tháng 10 Âm lịch. Ngày Thìn theo quan niệm của đồng bào Hà Nhì tượng trưng cho sự phồn thịnh, giàu sang. Giờ đẹp nhất của ngày Tết được tính từ tiếng gà gáy. Mâm cỗ cúng tổ tiên gồm có thịt, gan, xôi, gạo, muối, bánh giầy, bánh chưng. Sau khi cúng xong thì cả gia đình cùng ăn bữa cỗ mừng năm mới. Cháu nội, cháu ngoại cũng được ông bà chia lộc và cầu phúc cho lớn nhanh, mau chóng trở thành trụ cột trong gia đình. Con dâu mới trong nhà được mẹ chồng cho lộc cúng bàn thờ và cầu mong cho khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, êm ấm.

Trong suốt những ngày Tết, đồng bào Hà Nhì cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ. Các trò chơi dân gian như: Chơi cù, kéo co, đẩy gậy được đông đảo người dân trong bản tham gia thi.


Các bà, các chị chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh chưng.

Làm mâm cơm cúng các thần linh, ông bà tổ tiên.

Cúng xong, mọi người trong gia đình quây quần, chúc Tết lẫn nhau.



Ban đêm, cả bản cùng tham gia điệu múa xòe rộn rang.


Lãnh đạo huyện, xã đến chúc Tết, tạng quà các gia đình.


Ban ngày, người dân sẽ tham gia các trò chơi như kéo co, bắn nỏ, đánh quay...


Nguyễn Lê
Vẻ đẹp nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì
Vẻ đẹp nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì

Nhà trình tường là một trong những kiến trúc nhà phổ biến, được nhiều người biết đến của đồng bào cư trú ở khu vực miền núi, trong đó có đồng bào Hà Nhì ở Y Tý (Lào Cai).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN