Phát triển vùng tre măng bát độ tập trung

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng đạt diện tích 1.000 ha tre măng bát độ vào năm 2020.

Ông Hoàng Văn Chỉnh ở xã Động Quan cho biết: “Được chính quyền xã tuyên truyền, vận động năm nay gia đình tôi dành toàn bộ 3 ha đất đồi để trồng tre bát độ. Toàn bộ 1.500 cây giống được tỉnh hỗ trợ, gia đình chỉ bỏ công đào hố, trồng và chăm sóc”.

Trồng măng bát độ, hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: sesi.gov.vn

Theo ông Lương Thanh Tập, Chủ tịch UBND xã Động Quan, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, ngay từ đầu năm xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời, tiến hành rà soát quỹ đất và tìm nguồn cây giống để cung ứng cho nhân dân. Đến nay, xã đã tiến hành trồng được 36,6 ha cây tre măng bát độ, diện tích này chủ yếu tập trung tại các thôn 1, 5, 8, 11, 12. Để tạo thuận lợi cho nhân dân khi triển khai cây trồng mới này, xã Động Quan đã tổ chức cho đại diện các hộ dân và trưởng thôn đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế trồng tre bát độ tại xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên và triển khai hỗ trợ các hộ dân với mức 3 triệu đồng/ha theo đề án phát triển cây tre măng bát độ của tỉnh.

Theo ông Hoàng Văn Số, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến nay, trên địa bàn huyện, đã có khoảng 175 ha cây tre măng bát độ. Mặc dù chưa có các mô hình trồng tập trung, quy mô lớn nhưng những năm qua cây tre măng bát độ đã được người dân tại nhiều xã như: Động Quan, Tân Lập, Tân Lĩnh, Mường Lai, An Phú… đưa về trồng, cho hiệu quả, thu nhập cao.

Với mật độ 500 cây/ha, sau 3 năm, mỗi gốc sẽ cho thu 70 kg măng, với giá thị trường như hiện nay thì mỗi ha tre măng bát độ sẽ cho người dân thu từ 140 - 150 triệu đồng/năm.

Chủ trương xây dựng vùng tre măng bát độ của huyện Lục Yên là hoàn toàn hợp lý, bởi đây là loại cây dễ trồng, cho giá trị kinh tế cao, sẵn đầu ra.

Hùng Cường
Khấm khá nhờ trồng măng tây xanh
Khấm khá nhờ trồng măng tây xanh

Măng tây xanh là một loại cây trồng có nguồn gốc từ Mỹ. Đây là loại rau xanh chứa nhiều dưỡng chất, có lợi cho sức khỏe, được thị trường ưa chuộng. Từ những ưu điểm trên của măng tây xanh đã có nhiều hộ nông dân trồng đạt hiệu quả kinh tế cao, trong đó có hộ ông Thạch Nháte, dân tộc Khmer, ở ấp Ba Cụm, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú (Trà Vinh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN