Phập phồng cầu treo

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tỉnh miền núi Tây Bắc, trong đó có hệ thống cầu treo. Tuy nhiên, do công tác duy tu bảo dưỡng và nâng cấp không thường xuyên; cộng thêm việc đầu tư, giám sát, nghiệm thu và quản lý còn lỏng lẻo nên đến nay, nhiều cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

 

Bài 1: Nỗi lo qua cầu


Huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên là địa phương có nhiều cầu treo xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng. Vậy nên, người dân thường phập phồng, lo lắng mỗi khi đi lại trên những chiếc cầu treo này.


Đi sợ, về lo


Anh Lò Văn Tâm, dân tộc Thái, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông phản ánh: “Từ đầu năm đến nay, ba người đã bị ngã xuống suối khi đi qua cầu từ bản Suối Lư 4 đi bản Suối Lư 5, may mà suối có nước và không chảy xiết nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Để tạm khắc phục tình trạng ván mặt cầu bị mục, gãy nhiều nên chúng tôi phải đan phên tre và trải tạm để đi lại. Qua cầu, tôi rất sợ nhưng đành chịu vì phải đi thăm người thân và làm ruộng, nương ở phía bên kia cầu. Trẻ con đi lại trên cầu, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Tôi mong chính quyền nhanh chóng sửa chữa để bà con đi lại thuận tiện, an toàn”.

Đoàn công tác của tỉnh Điện Biên đang kiểm tra, rà soát cầu treo ở huyện Điện Biên Đông.


Tương tự, người dân bản Pá Chuông, bản Noọng Chuông (xã Na Son, huyện Điện Biên Đông) cũng không khỏi lo lắng khi phải qua lại trên chiếc cầu treo nối giữa hai bản. Chiếc cầu treo này được làm từ năm 2002, có chiều dài 44 m, cáp chủ han gỉ, quang đeo bị trùng và xô lệch, ván gỗ mặt cầu hư hỏng nặng, rất nguy hiểm cho người và xe máy đi lại.


“Nhiều người qua cầu đã bị ngã xuống suối rồi. Nguy hiểm hơn là hai sợi thép nối với lan can, một dầm dọc và cáp chống lắc của cầu bị lấy trộm. Vậy nên, bà con mong sao Nhà nước sớm sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân”, anh Tòng Văn Chung, dân tộc Thái, ở bản Pá Chuông cho biết.


Trực tiếp “thị sát” tại các cầu treo không đảm bảo an toàn, cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Điện Biên cũng có đồng cảm với tâm trạng lo sợ của bà con nhân dân, bởi thực tế, huyện Điện Biên Đông có quá nhiều cầu treo xuống cấp. Kết quả rà soát cho thấy có 5/19 cầu treo được kiểm tra trong tình trạng nguy hiểm. Ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Điện Biên cho biết: “Trách nhiệm lớn thuộc về chính quyền và cấp quản lý biết mà chậm xử lý. Chúng tôi sẽ yêu cầu UBND huyện Điện Biên Đông nhanh chóng sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân”.


Kịp thời khắc phục


Ngày 26/3, tại UBND huyện Điện Biên Đông, đoàn công tác Liên ngành Điện Biên do Sở GTVT tỉnh chủ trì đã tiến hành kiểm tra, đánh giá vể thực trạng cầu treo trên địa bàn huyện Điện Biên Đông và đưa ra biện pháp khắc phục xử lý.


Theo đó, UBND huyện Điện Biên Đông cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia giao thông trên cầu chấp hành các quy định, hướng dẫn lưu thông trên cầu và nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ các công trình cầu. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo Phòng Công Thương, UBND các xã khẩn trương, kịp thời thay thế: Ván mặt cầu, dầm dọc, dầm ngang, quang treo bị hư hỏng, đồng thời cắm biển báo tên cầu, biển báo hạn chế tải trọng (số lượng người và phương tiện) qua cầu. Đối với 5 cầu hư hỏng nặng, UBND huyện cần chỉ đạo Phòng Công Thương, UBND xã sửa chữa ngay những chi tiết như: quang đeo, dầm dọc, dầm ngang, ván mặt cầu, cắm biển báo hạn chế 1 người, 1 xe/1 lượt và hạn chế tốc độ; đồng thời tổ chức người gác hai đầu cầu. Mặt khác, UBND huyện Điện Biên Đông sớm có kế hoạch sửa chữa lớn như: Thay thế mặt cầu, thay thế và căng lại cáp chủ, cáp chống lắc hoặc đầu tư xây dựng mới đối với các cầu: Suối Lư, Pá Chuông, Huổi Có, Mường Luân, Nà Ten trong năm 2014 để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của đồng bào trong khu vực.


“Các cầu treo chưa được chú trọng duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên, do ngân sách của huyện dành cho công tác này rất hạn chế. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho nhân dân qua lại, UBND huyện Điện Biên Đông sẽ nhanh chóng cấp nguồn kinh phí hợp lý để sửa chữa hệ thống cầu treo”, ông Vàng A Cử, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông cho biết.

 

Bài và ảnh: Việt Hoàng - Trọng Thủy

 

Bài 2: Nguy hiểm cận kề

Nguy cơ mất an toàn từ cầu treo ở Kon Tum

Toàn huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) có 32 cầu treo cần đầu tư, sửa chữa gấp. Các cầu treo này đều bị hư hại nghiêm trọng, một số cây cầu được người dân chắp vá tạm bợ, một số thì bị sạt lở các mố cầu, gây mất an toàn rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN