Niềm vui an cư chưa trọn vẹn

Những ngôi nhà ở khu dân cư Trà Sết, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng được đánh dấu theo số thứ tự từ 1/200 đến 200/200. Hai trăm hộ dân đang sinh sống tại đây đều là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Trước đây, họ là người dân của ấp Trà Sết (cùng xã), không có đất sản xuất, không có nhà ở cố định, phải đi làm thuê, nên thu nhập bấp bênh. Sau khi được phê duyệt và cấp vốn, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đưa 200 hộ vào dự án Ổn định dân cư các hộ dân tộc thiểu số ấp Trà Sết. Sau thời gian xây dựng hạ tầng, đến nay, người dân đã được dọn về nơi ở mới.

Cùng với nơi ở cố định, đồng bộ, người dân còn được bàn giao hạ tầng hoàn chỉnh, từ hệ thống điện - nước, giao thông đến các công trình trong nhà đều được trang bị.

Chị Thạch Thị Khai bên tiệm tạp hóa trong ngôi nhà mới.

Chị Thạch Thị Khai ở số nhà 136/200 vui mừng kể, 8 tháng trước, khi được thông báo đến nhận nhà ở, sợ đến trễ sẽ không còn nhà, vợ chồng chị vội dọn đến ở ngay, trước thời điểm giao nhà. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, gấp rút hoàn thiện hệ thống điện, nước để phục vụ cho gia đình chị và các hộ dân còn lại.

Hơn 3 năm lập gia đình là 3 năm vợ chồng chị Khai ở tạm trong “ngôi nhà” lợp lá chật hẹp, dựng trên đất nhà cha mẹ. Ngày ngày, hai vợ chồng đi mò ốc, bắt nghêu, cá chỉ mong bán đủ tiền trang trải sinh hoạt, tuy nhiên, từ khi có thêm con nhỏ thì cuộc sống càng khó khăn. Nay qua nơi ở mới, chị mở tiệm tạp hóa nhỏ để vừa ở nhà trông con, vừa kiếm thêm thu nhập. Còn chồng chị được nhận đi lái xe cho công ty với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng, nên gia đình bước đầu đã ổn định. Chị Thạch Thị Khai cho biết: “Được Nhà nước hỗ trợ nhà, em mừng lắm. Nay em có bầu cháu thứ hai được hơn ba tháng rồi. Vợ chồng em bảo ban nhau giờ gắng làm để lo cho hai đứa con”.

Các ngôi nhà ở khu dân cư Trà Sết.

Theo chính quyền thị xã Vĩnh Châu, 200 hộ dân đã an cư, song vẫn chưa thể lạc nghiệp, do là thiếu đất sản xuất, hầu hết các hộ dân này đều đi làm thuê hoặc mò cua, bắt cá ven biển để sinh sống, một số hộ đi làm ăn xa ở Bình Dương, TP Hồ Chí Minh... Giai đoạn 1 của dự án là hỗ trợ nhà với 300 m2/hộ đã triển khai xong, tuy nhiên giai đoạn 2 là hỗ trợ 3.000 m2 đất sản xuất cho mỗi hộ đến nay vẫn chưa triển khai.

Ngoài việc kiến nghị với cấp trên về mong mỏi 200 hộ dân này sẽ sớm có đất sản xuất, chính quyền thị xã cũng đang xem xét đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề cho các hộ dân này. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Việc ổn định chỗ ở, đời sống cho 200 hộ dân ở khu dân cư Trà Sết có tác động rất lớn đối với thị xã Vĩnh Châu. Đây là vùng bãi ngang ven biển, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nếu việc hỗ trợ đất sản xuất được triển khai sớm, người dân tập trung phát triển kinh tế sẽ góp phần phát triển kinh tế của xã Vĩnh Hải nói riêng và thị xã Vĩnh Châu nói chung”.

Trong tương lai, khi đất sản xuất được đến với người dân, khu dân cư Trà Sết được sẽ có điều kiện để phát triển, ấm no, trẻ em được đến trường, kinh tế địa phương cũng dần ổn định và phát triển, khi đó niềm vui của những người dân nơi đây mới trọn vẹn.
Bài và ảnh: Hoài Thu
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số

Đây là dự án hợp tác y tế kéo dài trong 3 năm tại tỉnh Yên Bái, tính từ tháng 12/2016, do tập đoàn dược phẩm GSK cùng Save the Children triển khai thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN