Nhiều hộ dân chưa chịu di dời khỏi vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Tại bản Chà Coom, xã Hữu Dương, huyện Tương Dương, Nghệ An, có tình trạng người dân chưa chịu di dời ra khỏi vùng lòng hồ.


Theo kế hoạch, trước khi hồ thủy điện Bản Vẽ tích nước, đưa vào phát điện thì những hộ dân này phải được di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, nhưng đến nay bản Chà Coom vẫn còn 28 hộ với gần 80 nhân khẩu, phần lớn là hộ đồng bào dân tộc Thái chưa chịu di dời đến nơi tái định cư mới.

Các hộ chưa chịu di dời thường lấy lý do không được đền bù thỏa đáng, sợ cuộc sống ở nơi tái định cư không bằng nơi ở cũ.

Ông Nguyễn Hồ Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, để di dời tái định cư các hộ dân bản Chà Coom, huyện tiếp tục vận động, thuyết phục và phối hợp với các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách, tạo thuận lợi nhất cho các hộ trong việc tái định cư và kiên quyết xử lý những hộ cố tình không chịu di dời.

Nguyễn Văn Nhật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN