Người phụ nữ Chơ Ro sản xuất giỏi

Trước đây, cuộc sống của chị Điểu Thị Lạc, dân tộc Chơ Ro, sinh năm 1958, ở xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) rất khó khăn, phải đi làm thuê mà vẫn không đủ ăn. Sau khi chị Điểu Thị Lạc tham gia các lớp tập huấn của Chi hội nông dân xã và vận dụng kiến thức được học vào xây dựng mô hình kinh tế VAC, gia đình chị đã thoát nghèo, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.


Từ năm 2004, chị Lạc đầu tư vào mô hình VAC với 2 ha ao nuôi cá, 80 con lợn thịt, 20 con lợn nái, thu lãi từ 250 - 300 triệu đồng/năm. Gia đình chị còn trồng 5 ha cây cao su, tổng nguồn thu năm vừa qua lên đến hơn 700 triệu đồng.


Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, chị còn tích cực tham gia công tác xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mỗi năm, chị giúp đỡ cho 5 - 6 hội viên nghèo với số vốn từ 50 - 60 triệu đồng, góp phần tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. Chị Lạc chia sẻ: "Tôi có được thành quả như ngày hôm nay, một phần là nhờ các anh, chị trong Hội Nông dân, thông qua hỗ trợ kiến thức và giúp đỡ làm kinh tế gia đình. Với kinh nghiệm mà tôi đã học được, tôi cũng như các hội viên luôn quan tâm giúp đỡ, “cầm tay chỉ việc” cho bà con làm kinh tế ngay trên mảnh đất của mình".


Nhờ thành công trong phát triển mô hình VAC, chị Lạc được Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông công nhận là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu.

 

K’GỬI H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN