Người Mông ở Hoa Dì Hồ hồ hởi dựng nhà ở vùng đất mới

Với mục tiêu hỗ trợ bà con người Mông ở bản Hoa Dì Hồ, xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) thoát khỏi cảnh sống biệt lập, gặp nhiều khó khăn, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tam Đường đã quyết định vận động bà con chuyển đến nơi ở mới thuận lợi và an toàn hơn trước mùa mưa lũ...

Phụ nữ Mông cùng dựng nhà.


Ngày 16/2, được hòa mình vào không khí khẩn trương chuyển đồ, dựng nhà mới của bà con bản Hoa Dì Hồ, chúng tôi cảm nhận rõ được sự đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng vào cuộc sống mới trên vùng đất mới...

Anh Thào A Khoa, sinh năm 1966, bản Hoa Dì Hồ, vừa đục cột nhà vừa tâm sự với chúng tôi: "Chuyển đến nơi mới này có nhiều thuận lợi đấy". Như đi ra trung tâm xã, huyện gần, dễ hơn nhiều. Con cái đi học cũng đỡ vất vả. Cả bản từ nay lại có điện lưới quốc gia nữa chứ... Trước ở bản cũ, gần như quanh năm mây mù bao phủ. Chỉ tính việc đi lại thôi, từ điểm bản mới này vào điểm bản cũ nếu đi bộ đã phải mất hai tiếng đồng hồ, đi xe máy thì khó đi lắm”.

Anh Lý A Chảo, Trưởng bản Hoa Dì Hồ cho biết: "Điểm bản cũ mặc dù bà con đã sống được mấy đời rồi đấy nhưng vẫn lo vì mùa mưa năm nào quanh bản cũng hay xảy ra sạt lở...". Nay chuyển đến điểm mới này, mỗi hộ được chia 400 m2 đất ở, hỗ trợ 10 triệu đồng để dựng nhà, mỗi khẩu được hỗ trợ 20 kg gạo trong vòng 6 tháng. Để bà con sớm dựng xong nhà, nhanh chóng bắt tay vào lao động sản xuất, Ban Chỉ đạo chuyển cư bản Hoa Dì Hồ các cấp huyện Tam Đường còn bố trí cho mỗi hộ 4 chuyến xe ô tô chuyển đồ từ điểm bản cũ đến điểm bản mới. 6 bản của xã Bản Hon có trách nhiệm mỗi bản giúp 5 đến 6 hộ của Hoa Dì Hồ trong việc bốc, xếp, dỡ đồ tại điểm đến và điểm đi...

Tin, ảnh: Nguyễn Công Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN