Ngư dân Nghệ An được mùa cá biển

Sau những ngày vui xuân, đón Tết, từ ngày 15/2 (tức mồng 6 Tết Quý Tỵ) đến nay, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), đã có 164 tàu thuyền ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.


Nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân đã tập trung nhân lực, tàu thuyền, ngư lưới cụ hiện đại, lương thực, thực phẩm để tổ chức đánh bắt trung bờ và xa bờ. Chỉ sau 4 ngày bám biển, ngư dân đã đánh bắt được 205 tấn hải sản, vượt 125 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 4 tấn mực, 20 tấn rươi, 10 tấn tôm và hơn 9 tấn ốc ghẹ, trị giá gần 3 tỷ 460 triệu đồng, tạo điều kiện cho hàng trăm lao động làm nghề chế biến hải sản có việc làm ổn định và thu nhập cao.


Trong điều kiện thời tiết thuận lợi và sự quyết tâm cao của ngư dân, hiện nay nhiều tàu, thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ và trung bờ tiếp tục ra khơi, tổ chức bám biển dài ngày, vừa khai thác hải sản vừa đảm bảo an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh hải, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

 

Viết Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN