Nghệ An chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Mông

Tỉnh Nghệ An đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người Mông từ thôn, bản trở lên, nhằm từng bước tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong vùng đồng bào dân tộc Mông.

Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác định canh, định cư, cấp đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, đầu tư trường học, đường giao thông, thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, cấp sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế... góp phần đưa đời sống đồng bào dân tộc Mông và các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Đến nay, đường ô tô đã đi đến trung tâm của 17/20 xã vùng đồng bào Mông sinh sống. Các địa phương xây dựng được 6 trường học kiên cố, 7 công trình cấp nước sạch, 13 nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng nguồn vốn gần 25 tỷ đồng.

Công tác giáo dục đào tạo đối với đồng bào dân tộc Mông không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Hệ thống mạng lưới trường lớp ngày càng mở rộng, số lượng giáo viên là người Mông ngày càng tăng, số người mù chữ ngày càng giảm. Tỷ lệ phổ cập tiểu học đạt 100% số xã.

Về công tác định canh, định cư, từ chỗ di cư tự do sống rải rác, đến nay nhiều vùng đồng bào dân tộc Mông đã được quy hoạch, bố trí sinh sống tập trung và đã hình thành các đơn vị hành chính, các thôn, bản dân tộc Mông kiểu mẫu.

Viết Hùng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN