Nam Định: Bộ đội biên phòng kéo điện về bãi bồi Cồn Lu

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nam Định đang triển khai Dự án xây dựng công trình cấp điện cho Trạm kiểm soát biên phòng Cồn Lu, thuộc Đồn biên phòng Ba Lạt và cụm dân cư xã Giao Thiện (huyện Giao Thủy), với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ cung cấp điện lưới phục vụ sinh hoạt, công tác quản lý và bảo vệ biển đảo của các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và hàng ngàn người dân sinh sống ở các lều trông coi ngao.

Cồn Lu là bãi bồi ngập mặn có diện tích khoảng 3 km2 nằm ở cửa sông Hồng (cửa Ba Lạt), ngay trong vùng lõi của Vườn quốc gia Xuân Thủy và cách đất liền khoảng 7 km. Bãi bồi Cồn Lu cùng với Cồn Ngạn có hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng, phong phú và là nơi dừng chân của nhiều loại chim di trú quý hiếm được ghi tên trong sách đỏ quốc tế.

Hữu Chiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN