Mưu sinh trên dòng Nậm Cha

Sông Nậm Cha thuộc địa phận xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 20 km. Thủy điện Sơn La ngăn dòng, nước sông Nậm Cha dâng cao tạo một vẻ đẹp tự nhiên huyền bí thu hút lòng người. Dòng sông cũng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho người dân.


Xã Nậm Cha có 5 bản, 320 hộ tái định cư thủy điện. Tháng 7/2010 nước ngập, ruộng nương ít không đủ làm nên người dân tích góp từ nguồn tiền đền bù tái định cư để đóng xuồng làm nghề đánh bắt cá, chở hàng và đưa khách qua lại, tham quan lòng hồ. Thời điểm này, xã Nậm Cha có trên 100 chiếc xuồng máy, trung bình mỗi chiếc xuồng trị giá 30 triệu đồng. Tôm, cá đánh bắt được, xuồng lái buôn đến tận nơi để thu mua. Mỗi ngày, chủ xuồng thu nhập vài trăm nghìn đồng.


Trước kia, người dân nơi đây sống dựa vào ruộng nương, thu nhập không cao, ít có của ăn của để dành. Nhiều hộ gia đình chuyển sang nghề sông nước, cần cù, chịu khó nên đời sống được nâng lên.

 

Lòng hồ thủy điện giàu tiềm năng để phát triển du lịch bởi vẻ đẹp nên thơ.

Bến sông Nậm Cha nhộn nhịp thuyền cập bến.

Chờ trời sẩm tối, cả gia đình ra sông đặt đó tôm, thả lưới bắt cá.

Chủ xuồng được học và cấp chứng nhận điều khiển phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Những mẻ tôm cá góp phần mang lại no ấm cho các hộ gia đình ven sông.

Người dân cần mẫn bám sông để mưu sinh.

Hai bên sông Nậm Cha, người dân dựng lán làm chỗ ăn, nghỉ, chờ cất lưới.

Tận dụng nguồn nước sạch, thức ăn tự nhiên trên sông, các gia đình đầu tư vốn, khoanh lồng thả cá.

Bài và ảnh: V.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN