"Mùa vàng" trên những bãi đất bồi

Sớm có sự nhạy bén với thị trường, nên dù vẫn "nương" theo mảnh đất bồi ven sông Hồng để sinh sống, những nông dân của thôn Phú Long, thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đã làm giàu được trên mảnh đất quê hương mình với những mùa vàng bội thu.


Ở vùng đất này, người nông dân đang sản xuất 3 vụ/năm, hộ thu nhập xoàng nhất cũng đạt 50 triệu đồng/ha, cá biệt có hộ thu trên 100 triệu đồng/ha/năm. Hệ số sử dụng đất được khai thác tối đa...

Vùng đất bãi của thôn Phú Long vốn từ lâu đã được nông dân chú trọng trồng màu, đặc biệt là những loại cây ngắn ngày, nhanh cho thu hoạch, lại tiêu thụ dễ. Vài năm gần đây, mảnh đất ven sông Hồng này thêm phần tươi sắc với những đóa cúc, hồng, lay ơn, ly...


Một số loại giống "độc" như hành hoa; cà chua Mỹ; ớt hoặc hoa cúc, bắp cải Nhật... cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều trên những doi đất bồi rộng hàng trăm ha kéo dài dọc hai bờ sông, từ vùng tiếp giáp xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai đến xã Sơn Hà, Sơn Hải rồi thị trấn Phố Lu...

Nếu như khu vực thị trấn Lu, bà con phát triển sản xuất theo hướng trồng cây chuyên canh như hoa, cây ăn quả, hoặc rau màu, thì bà con xã Sơn Hải lại thành công với cách làm tăng vụ. Thu hoạch lúa xong là trồng rau, trồng ngô bán bắp non...


Nông dân ở các thôn ven sông có kinh nghiệm sản xuất đúc rút từ nhiều năm làm nông nghiệp, biết thay đổi những cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường.

Canh tác trên mảnh đất bồi ven sông Hồng.


Đón mùa du lịch lễ hội ở thành phố Lào Cai và Sa Pa đầu xuân Tân Mão, ngoài một số loại rau, bà con còn trồng rất nhiều ngô để bán bắp non. Nhiều cánh đồng của xã Sơn Hải và một số xã, thị trấn: Phố Lu, Phong Niên, Thái Niên, Xuân Giao (Bảo Thắng) có phong trào sản xuất tăng vụ rất mạnh, góp phần đưa tổng diện tích cây tăng vụ toàn huyện lên 1.200 ha, trong đó có hơn 700 ha là đất hai vụ lúa, một vụ màu.

Mỗi năm, địa phương xuất bán khoảng 23.000 tấn rau, củ, quả cho thị trường thành phố Lào Cai và tỉnh Lai Châu, doanh thu gần 30 tỷ đồng. Một số cây trồng giúp nông dân thu nhập 70 triệu đồng/ha như: Cà chua Mỹ, ớt, hoa lay ơn, rau cải Mèo…


Vùng sản xuất tập trung và chuyên canh ở Bảo Thắng, nhất là vùng đất bãi ven sông được hình thành rõ nét nhất so với các địa phương trong tỉnh: Có làng lúa, làng hoa, vùng cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày như chè, chuối, dứa...

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng cho biết: "Việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp và mở đường cao tốc trên địa bàn đã khiến diện tích đất nông nghiệp của huyện ngày càng bị thu hẹp.

Vì vậy, để giữ vững và nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện phải đẩy mạnh sản xuất thâm canh, tăng vụ. Rất phấn khởi là trong những năm gần đây, phong trào thâm canh, tăng vụ đã từng bước nâng cao hệ số sử dụng đất ở địa phương, nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác, giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo. Nông dân trong huyện rất nhanh nhạy tiếp thu kỹ thuật mới, không ngần ngại đưa những mô hình mới vào sản xuất để tìm hướng làm giàu".

Cũng theo ông Minh, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là thâm canh vùng lúa cao sản Hương Thơm 500 ha, trồng hoa và các cây giống mới năng suất cao, chất lượng tốt trên cơ sở thị trường đòi hỏi như cà chua Mỹ, hoa cao cấp, dưa bao tử, bắp cải tím...


Không cho đất nghỉ, đó là bí quyết làm giàu của nông dân Bảo Thắng nói chung và người sản xuất ở những vùng đất màu mỡ ven sông nói riêng.

Với sự nhanh nhạy với thị trường, cộng với những kinh nghiệm "nhà nông" của mình, cách làm của những người dân ven sông Hồng của huyện Bảo Thắng là một kinh nghiệm để làm giàu, cần được nhân rộng nhằm giúp người dân Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung trong việc xóa đói, giảm nghèo.

Lục Văn Toán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN