“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”

Nhờ chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” do Đồn Biên phòng Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên thực hiện, nhiều ngôi nhà ở xã khó khăn Mường Nhà đã được dựng lên, đem lại niềm vui cho đồng bào các dân tộc nơi đây.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên vận động tuyên truyền tại cơ sở.

Đại úy Vì Văn Tiên, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mường Nhà cho biết, chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” được triển khai thực hiện từ năm 2010, đến nay Đồn Biên phòng Mường Nhà đã trực tiếp góp sức xây dựng và bàn giao 7 ngôi nhà cho nhân dân trên địa bàn. Các gia đình được xây dựng nhà đều là những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, neo đơn, không có khả năng xây dựng nhà. Mỗi hộ thuộc diện thụ hưởng chương trình này được MTTQ tỉnh Điện Biên hỗ trợ 15 triệu đồng. Các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Nhà đã không quản ngại mưa nắng, đóng góp ngày công, cùng nhân dân xây dựng nhà.


Ông Lường Văn Bích, dân tộc Thái, bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên, một trong các hộ được thụ hưởng chương trình "Mái ấm cho người nghèo ở biên giới” vui mừng nói: "Bấy lâu nay, gia đình chúng tôi phải sống trong căn nhà xiêu vẹo tưởng chừng như có thể đổ sập xuống bất cứ khi nào mỗi lần có mưa to, gió lớn. Nhờ các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ, đặc biệt sự giúp công, giúp sức của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Nhà, gia đình tôi đã có một ngôi nhà mới, yên tâm sản xuất, làm ăn. Mong muốn có một căn nhà vững chắc để che mưa nắng của mọi người trong gia đình tôi giờ đã thành hiện thực, tôi không thể tin là mình lại có được ngôi nhà đẹp như thế này".


“Có được ngôi nhà vững chãi, gia đình tôi rất vui vì thoát được cảnh sống tạm bợ nhiều năm qua. Có được niềm vui này cũng nhờ công sức của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhà nhiều lắm. Nhờ vậy, chúng tôi có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống", ông Lò Văn Phút, dân tộc Lào, bản Na Hôm, xã Mường Nhà hồ hởi cho biết.


Đại úy Vì Văn Tiến tâm sự: “Khi một ngôi nhà được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng cho người dân trên địa bàn là lúc ấy niềm vui trong cán bộ, anh em chiến sĩ của Đồn được nhân lên, vì đã góp phần trong công tác xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn. Qua hoạt động này, tình cảm quân - dân càng thêm gắn bó, tạo tiền đề, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn biên giới.


Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 50 km, Na Tông và Mường Nhà là hai xã thuộc vùng ngoài lòng chảo Mường Thanh, có tổng diện tích tự nhiên trên 27.000 ha, có 6 dân tộc sinh sống gồm: Thái, Tày, Khơ - mú, Lào, Kinh, Mông với hơn 7.500 khẩu, sống tại 28 bản, điểm bản. Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của bà con nơi đây đã khá hơn. Tuy nhiên, kinh tế của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo của hai xã còn cao (trên 740 hộ). Xuất phát từ thực tế, yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Nhà đã thực hiện tốt phương châm “4 cùng" với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương), thường xuyên có mặt tại cơ sở, các điểm bản tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống của bà con, vận động người dân cùng tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền biên giới.


Ông Vì Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho hay: Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhà đã tạo thêm niềm tin, khẳng định tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trên địa bàn. Điều đó giúp xã có cơ sở để chung tay phát triển kinh tế, đẩy lùi cái đói, cái nghèo, làm thay đổi diện mạo cuộc sống bản, làng của xã nghèo này.


Bài và ảnh: Xuân Tiến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN