Lễ vào nhà mới dân tộc Mảng

Đồng bào Mảng là một trong những cư dân sinh sống lâu đời ở vùng Tây Bắc nước ta, có dân số khoảng 3.700 người. Người Mảng sống tập trung ở một số huyện Mường Lay, Mường Tè, Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cũng như các dân tộc khác, văn hóa tâm linh luôn là một phần không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của người Mảng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, về với “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đoàn nghệ nhân dân tộc Mảng xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã giới thiệu với du khách một nghi lễ độc đáo: Nghi lễ vào nhà mới của dân tộc Mảng.

Chủ nhà làm nghi lễ đuổi tà ma cho ngôi nhà mới.

Sau đó người nhà mang đồ vào.

Con gái trong gia đình trải đệm sắp xếp một góc nơi ngủ của mình.

Bếp được nhóm lửa để chuẩn bị cho bữa cơm mừng nhà mới.

Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, chúc mừng nhà mới.

Sau nghi lễ trong nhà, gia chủ có mâm cơm mời hàng xóm và tổ chức nhảy múa ăn mừng.


Bài và ảnh: Thanh Hà
Người Mảng chọn đất  lập bản, dựng nhà
Người Mảng chọn đất lập bản, dựng nhà

Từ xa xưa, tổ tiên người Mảng chọn đất lập bản chỉ cần một khoảng đất bằng để dựng nhà, cạnh sông suối để thuận lợi lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu. Thường nơi cư trú của người Mảng ở trên núi cao và cách xa trung tâm, riêng biệt với các bản thuộc dân tộc khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN