Lễ hội chọi bò Bảo Lâm

Lễ hội chọi bò Bảo Lâm (Cao Bằng) được tổ chức hàng năm, nhằm bảo tồn, phát triển và quảng bá nét đẹp bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương. Thông qua lễ hội, cũng tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi bò trên địa bàn được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng cũng như số lượng đàn bò, góp phần đưa chăn nuôi bò thành ngành sản xuất hàng hóa, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho bà con nhân dịp đầu xuân, cùng nhau thi đua lao động sản xuất.

 

Từ trước ngày hội, bò đã được tập kết tại thị trấn Bảo Lâm.

Những chú bò nhìn thấy đối thủ từ xa đã gầm gừ, chân cào đất tung bụi mù dọa nạt.

Những miếng võ hiểm nhất được các “võ sỹ bò” tung ra quyết liệt nhằm hạ gục đối thủ.

Một chú bò thất trận bỏ chạy khiến trọng tài phải một phen vất vả đuổi bắt.

Sau trận đấu, rất đông khán giả vây quanh chú bò vô địch. Ai cũng muốn chụp ảnh cùng “người hùng” của giải.

Quốc Đạt


 


 

Lễ hội cầu mưa của người Thái trắng
Lễ hội cầu mưa của người Thái trắng

Lễ hội cầu mưa là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của người Thái trắng ở Mộc Châu, Sơn La để cầu mưa, mong cho dân bản có được một năm bội thu, gửi nhiều thông điệp cho các thế hệ con cháu về bảo vệ và tôn trọng môi trường sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN