Lào Cai: Cần giúp người trồng dứa tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm

Theo ông Phạm Bá Uyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương (Lào Cai), đến thời điểm này toàn bộ 600 ha dứa của xã Bản Lầu đã bắt đầu vào mùa thu hoạch, sản lượng ước khoảng 12.000 tấn. Tuy nhiên, số dứa quả này đang đứng trước nguy cơ không thể tiêu thụ được, vì khách hàng truyền thống bên Trung Quốc (tiêu thụ khoảng 60%) và các khách hàng trong nước đều, không hợp đồng mua dứa như mọi năm.

Chăm sóc diện tích trồng dứa ở xã Bản Lầu (Lào Cai). Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Nếu không được tiêu thụ kịp thời, các hộ trồng dứa sẽ đứng trước nguy cơ tái nghèo vì mất trắng 33 tỷ đồng.

Theo tính toán của người trồng dứa, nếu đầu ra ổn định thì trừ tất cả mọi chi phí, mỗi héc-ta dứa lãi trung bình từ 30-35 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế trên các đồi dứa, sản lượng cần tiêu thụ trong tháng 2 này là 3.000 tấn, trong đó có 1.000 tấn cần phải tiêu thụ ngay, nếu không sẽ bị thối, hỏng.

Anh Thào Dìn, người có diện tích trồng dứa lớn nhất thôn Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, lo lắng cho biết, vụ dứa này gia đình anh trồng 30 vạn gốc, dự tính thu khoảng 150 tấn dứa, nhưng từ đầu vụ đến nay anh mới bán được 10 tấn với giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg. Năm ngoái cũng với diện tích này anh đã thu xấp xỉ 500 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng gần 300 triệu đồng.


Gần mười năm nay, quả dứa ở thôn Na Lốc – Cốc Phương được cả nước biết đến không chỉ vì khối lượng lớn mà còn ở vị quả ngọt. Rất nhiều người dân nơi đây đã thực sự “đổi đời” từ cây dứa. Nhưng vụ dứa năm nay, nhiều người dân nơi đây đang đứng trước nguy cơ không tiêu thụ được. Người trồng dứa ở Mường Khương đang mong chờ giải pháp tháo gỡ của chính quyền địa phương.

Lục Văn Toán
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN