Lai Châu: Phát huy vai trò của các đại biểu uy tín

Ngày 24/10, tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu các dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác vận động quần chúng năm 2012. 70 đại biểu, đại diện cho 20 dân tộc của 103 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã về dự.


 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen biểu dương các đại biểu ưu tú.

 

Theo đánh giá tại Hội nghị, thời gian qua, các đại biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc tỉnh đã làm tốt công tác vận động quần chúng cơ sở đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các bản làng, khu dân cư; vận động con cháu, dòng họ, thôn bản tích cực phát triển kinh tế, xã hội; nhận khoán, chăm sóc và bảo vệ rừng; tham gia đấu tranh xóa bỏ tập tục lạc hậu, xóa đói giảm nghèo và gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tích cực các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện; vận động nhân dân bảo vệ và xây dựng biên giới; làm tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”…


Nhiều đại biểu tiêu biểu là người cao tuổi vận động các gia đình phấn đấu danh hiệu “Gia đình hiếu học”. Hiện toàn tỉnh có 28 dòng họ hiếu học, gần 1.500 gia đình đạt gia đình hiếu học. Một số dòng họ hiếu học như dòng họ Lò dân tộc Thái (xã Mường So - huyện Phong Thổ), dòng họ Mùa dân tộc Mông (xã Xà Dề Phìn - huyện Sìn Hồ)…

 

Đại biểu chia sẻ cách làm hay trong công tác vận động quần chúng.

Các đại biểu uy tín đã vận động quần chúng góp hơn 10.000 ha đất trồng cao su; vận động gần 7.200 hộ dân di chuyển thực hiện tái định cư để phục vụ xây dựng các công trình thủy điện; vận động người dân hiến hàng nghìn m2 đất và ngày công để xây dựng nông thôn mới… Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, toàn tỉnh đã có gần 46.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; gần 500 khu dân cư đạt danh hiệu “Phố, bản văn hóa”…


Tại hội nghị, các đại biểu uy tín đại diện cho 20 dân tộc anh em trên địa bàn đã thống nhất một số nội dung. Cụ thể là trong thời gian tới sẽ thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đề ra bằng những việc làm cụ thể như: Vận động con cháu, dòng họ, dân bản tiếp tục tích cực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi; tuyên truyền có hiệu quả những chương trình, chính sách của Nhà nước về xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; cảnh giác và đấu tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong Đảng, nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ đường biên, mốc giới; tham gia xây dựng quy ước thôn bản, đấu tranh xóa bỏ hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội để nâng cao dân trí, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc địa phương…


Bài và ảnh: Quang Duy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN