Lai Châu: Chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/9, Lai Châu đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020. Các ngành, đơn vị chức năng cùng các huyện, thị xã Lai Châu đã hưởng ứng, ký kết giao ước quyết tâm chung sức xây dựng thành công chương trình này.

Đặc biệt, ngay tại buổi lễ phát động đã có hơn 120 doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh Lai Châu hưởng ứng bằng hành động cụ thể ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới của Lai Châu với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Trước mắt Lai Châu sẽ huy động sức mạnh nội lực của toàn dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; thực hiện trước những tiêu chí mà chưa cần đến sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc...;

Được biết, Lai Châu hiện có 89 xã, phường, thị trấn. Lai Châu phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 15 - 20% số xã đạt tiêu chuẩn "Nông thôn mới" và đến năm 2020, con số này sẽ tăng lên 40 - 50%.

Nguyễn Công Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN