Kết nghĩa cùng xây dựng kinh tế trên địa bàn biên giới

Ngày 19/12 tại Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) đã diễn ra Lễ kết nghĩa giữa 15 hộ công nhân với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án kinh tế Quốc phòng của Trung đoàn 717, trên địa bàn biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nội dung ký kết gồm: thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị; không nghe kẻ xấu kích động; không tham gia truyền đạo trái phép; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng gia đình hòa thuận; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đoàn kết trong cộng đồng dân cư; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.

Các hộ gia đình công nhân và đồng bào dân tộc tham gia kết nghĩa. Ảnh: Tất Thành/TTXVN.


Trung đoàn 717 đứng chân trên địa bàn 8 xã thuộc 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống như: S'tiêng, Khơme, Tày, Nùng; phong tục tập quán của mỗi dân tộc khác nhau. Nhiệm vụ của đơn vị là “Lấy phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo làm nhiệm vụ trung tâm, kết hợp với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn”. Trung đoàn đã thường xuyên quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo tay nghề thợ khai thác mủ cao su, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Năm 2012, Trung đoàn đã triển khai việc kết nghĩa giữa hộ công nhân với hộ đồng bào tham gia dự án, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, cùng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, phát triển của dự án. Từ khi kết nghĩa, các hộ công nhân và hộ đồng bào luôn thắt chặt tình cảm đoàn kết gắn bó.

Các hộ đã thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo dục nhắc nhở các thành viên trong gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; đấu tranh với các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, không tham gia các hoạt động trái pháp luật như truyền đạo trái phép, vượt biên, buôn lậu, không mắc các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, các hộ thường xuyên tương trợ giúp đỡ nhau trong rèn luyện, uốn nắn nâng cao tay nghề thợ cạo, đến nay tỷ lệ thợ cạo khá giỏi trung bình của 15 cặp hộ, đạt trên 85%, tăng 12% so với năm 2012, không có thợ cạo yếu kém. Tổng thu nhập từ tiền lương và tăng gia trồng xen đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, nhiều hộ có thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/năm, đời sống của các hộ ổn định, nhiều hộ mua sắm các phương tiện phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày...


Đậu Tất Thành
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN