Hơn 80% đồng bào ở vùng sâu Kiên Giang tham gia bảo hiểm y tế

Xã Thạnh Hòa là một xã nghèo vùng sâu của huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2004, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi do địa phương phát động, bà con nơi đây chọn hướng trồng màu làm điểm để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, toàn xã có 335 ha trồng màu, ngoài khai thác trên đất vườn, người dân còn tận dụng bờ bao trên đất ruộng để phát triển cây màu xen canh. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật nên năng suất màu ở Thạnh Hòa đạt khá cao, bình quân từ 20 - 30 tấn/ha. Nhiều gia đình nông dân ở Thạnh Hòa đã thoát nghèo và vươn lên khá giả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 6%.


Nhờ đời sống ổn định, nên người dân cũng đã tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Đến nay, cả xã đã có hơn 80% số dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Anh Cao Văn Hiện, Chủ nhiệm hợp tác xã trồng màu xã Thạnh Hòa cho biết, với cương vị là Chủ nhiệm hợp tác xã, anh tuyên truyền bà con xã viên tích cực tăng gia sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó mua bảo hiểm y tế tự nguyện vừa “ích nước, lợi nhà”.


Là xã viên đầu tiên đăng ký mô hình chuyển đổi hiệu quả, gia đình anh Đoàn Văn Nhanh luôn gương mẫu thực hiện các phong trào ở địa phương. Anh Nhanh cũng là người đầu tiên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.


Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN