Gương sáng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bà Y Phương, sinh năm 1937, người dân tộc Ba Na, được những bệnh nhân của Trại phong Đắk Kia (thôn Đắk Kia, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) gọi yêu quý là "Cây Kơ nia" của làng. Sau khi tốt nghiệp lớp y tá tại Đà Lạt, bà Y Phương trở về quê hương, xung phong làm việc tại Trại phong Đắk Kia.


Bà Y Phương chăm sóc bệnh nhân phong tại trại phong Đắk Kia.


Hơn 40 năm gắn bó với công việc, bà đã ân cần và chu đáo chăm sóc cho hàng trăm bệnh nhân. Đến nay, dù đã được nghỉ hưu do tuổi cao nhưng với tâm nguyện của mình, bà Y Phương tình nguyện ở lại với các bệnh nhân để chăm sóc, giúp đỡ các bệnh nhân phong trong làng nhằm phần nào giảm bớt nỗi đau của họ, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống.
 

Ngoài ra, bà Y Phương còn nhận nuôi dưỡng 12 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện nay, nhiều cháu đã trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định. Bà Y Phương là một trong những điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của tỉnh Kon Tum. Vừa qua, bà đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN VN giai đoạn 2005 - 2010.

Trần Lê Lâm - TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN