Gia Lai vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số định cư ở buôn làng

Trong những năm gần đây, huyện Konchoro (Gia Lai) đã quan tâm chăm lo cuộc sống của những hộ đồng bào dân tộc thiểu số Bana đang sinh sống trên nương rẫy, gặp nhiều khó khăn. Những hộ này đã có đất sản xuất (định canh), song không đủ điều kiện để làm nhà ở (định cư) theo các buôn làng đã được quy hoạch, nên thường làm những căn nhà che chắn tạm bợ trên nương rẫy để sống.


Huyện tổ chức vận động và hỗ trợ bà con định cư xen ghép với các buôn làng đã định canh định cư từ trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Trong 3 năm (2010 - 2012), huyện Konchoro đã tổ chức định cư xen ghép cho 143 hộ với tổng nguồn kinh phí đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng, tập trung ở các xã Kon Yang (19 hộ), xã Yang Trung (30 hộ), xã Đăk Sông (30 hộ), xã Đăk Pling (25 hộ), xã Đăk KNing (49 hộ)... Bình quân mỗi hộ dân được hỗ trợ 18 triệu đồng để làm nhà ở. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con đều ổn định, đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống và sinh hoạt, không còn phải "chống chọi" với mưa nắng như khi còn ở trên đất nương rẫy trước đây.


Ông Đinh Vâu, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk KNing cho biết: Năm 2012, xã có 28 hộ thuộc diện đưa về định cư xen ghép tại làng Nhang Lớn, bà con rất phấn khởi và tự nguyện di dời nhà ở tạm bợ trên đất nương rẫy về ở chung với bà con trong làng. Ngoài những ngôi nhà ở kiên cố, khang trang mới làm, nhà nào cũng được mắc điện lưới thắp sáng và con em trong độ tuổi đều được đến trường lớp học. Cuộc sống của bà con mới định cư xen ghép được ổn định và khá hơn nhiều so với trước đây.

 

Văn Thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN