Gia Lai: Thêm hàng ngàn người dân tộc làm công nhân cao su

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su, từ năm 2008 đến nay tỉnh Gia Lai đã tiến hành giao quỹ đất cho 14 doanh nghiệp và đã trồng mới được hơn 22.000 ha cao su, nâng tổng diện tích cao su toàn tỉnh hiện có lên tới 95.000 ha.

Trong quá trình thực hiện dự án trồng mới cây cao su, các doanh nghiệp đã chú trọng tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm công nhân. Trong tổng số lao động được tiếp nhận hơn 2.000 người vào làm việc dài hạn thì có đến khoảng 1.300 lao động dân tộc, hơn 3.500 lao động thời vụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn đầu tư 114 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng như đường giao thông, điện, nước sinh hoạt... đồng thời hỗ trợ các địa phương 12,6 tỷ đồng giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho người dân trong vùng.

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN