Gia Lai chăm lo sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Tỉnh Gia Lai có gần 500.000 người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), nhờ đó số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số được cấp phát thẻ BHYT đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh (KCB) ngày càng đông, tình trạng mời thầy "Mo" cúng Yàng để chữa bệnh tại nhà ở các buôn làng dân tộc đã giảm nhiều. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chỉ tính từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi tháng có từ 700 - 800 lượt bệnh nhân là người dân tộc thiểu số đến điều trị, con số này cao hơn nhiều so với những năm trước đây. Còn tại Trung tâm y tế huyện Phú Thiện, bình quân mỗi ngày thu dung từ 80 - 90 bệnh nhân và nhập viện nội trú từ 12 - 15 bệnh nhân/ngày.

Hầu hết bệnh nhân là người dân tộc có thẻ BHYT đến điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh đều rất hài lòng về cung cách phục vụ và chăm sóc người bệnh. Sự nhiệt tình của các thầy thuốc đã khiến họ vững tâm hơn trong việc điều trị, các loại phương tiện, dụng cụ y tế ngày càng được trang bị hiện đại và chữa bệnh khá đầy đủ. Có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, vượt quá điều kiện cho phép đã được các cơ sở y tế kịp thời chuyển lên tuyến trên.

Văn Thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN