Gần 174 tỷ đồng xây dựng cầu dân sinh

Tỉnh Tuyên Quang được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng 50 cây cầu dân sinh, với tổng trị giá gần 174 tỷ đồng.

Cầu Thái Hòa, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa đưa vào sử dụng giúp bà con đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm xóa bỏ những vùng cô lập, giúp người dân vùng sâu vùng xa đi lại thuận tiện hơn, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định đầu tư xây dựng cho tỉnh Tuyên Quang 50 cây cầu dân sinh với tổng mức đầu tư gần 174 tỷ đồng.


Dự án được chia thành 7 dự án thành phần dựa theo mức độ ưu tiên, trong đó, 18 cây cầu cần đầu tư cấp bách thuộc dự án thành phần 1, 2, 3, 4 sẽ triển khai xây dựng vào năm 2017, với tổng mức đầu tư khoảng 46 tỷ đồng. Huyện Hàm Yên được xây dựng 9 cây cầu, Sơn Dương được 3 cây cầu, Chiêm Hóa được 3 cây cầu. Các huyện Na Hang, Lâm Bình, Yên Sơn mỗi huyện 1 cây cầu.


Riêng các dự án thành phần 5, 6, 7 sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2018 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Dự án thành phần 5 sẽ xây dựng 11 cây cầu thuộc huyện Hàm Yên tổng mức đầu tư khoảng 36 tỷ đồng. Dự án thành phần 6 sẽ xây dựng 8 cây cầu thuộc huyện Yên Sơn (2 cây cầu), Sơn Dương (6 cây cầu), với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Dự án thành phần 7 sẽ xây dựng 13 cây cầu thuộc huyện Chiêm Hóa (8 cây cầu), Lâm Bình (2 cây cầu), Na Hang (3 cây cầu) tổng mức đầu tư trên 51 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong quá trình thực hiện, trường hợp nếu còn dư kinh phí cho tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý Dự án 3 phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang, Ban Quản lý Dự án địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các cầu phù hợp tiêu chí vào các dự án thành phần 5, 6, 7 tương ứng theo khu vực nêu trên.


Việc xây dựng cầu dân sinh đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng, xóa bỏ những vùng cô lập, giúp người dân ở trong vùng đi lại thuận tiện hơn.


Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)
Ẩn họa từ những cầu dân sinh hư hỏng
Ẩn họa từ những cầu dân sinh hư hỏng

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 433 cầu dân sinh, trong đó 302 cầu đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là trong những tháng cao điểm của mùa mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN