Đưa phòng chống ma túy thành phong trào toàn dân

Trong hai ngày 22 - 23/8, tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Công tác phòng, chống ma túy, bảo vệ an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số bắc miền Trung năm 2012”.


Gần 20 ý kiến tham luận của đại biểu dự Hội thảo đã tập trung phản ánh thực trạng cũng như những giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu vực và những hệ lụy; qua đó gióng lên hồi chuông về tác hại của ma túy; đề cao vai trò của toàn dân trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tội phạm về ma túy, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Ông Vũ Bá Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc đánh giá cao các ý kiến tham luận của đại biểu, đồng thời nhấn mạnh: Công tác phòng chống ma túy và tội phạm ma túy phải trở thành phong trào của toàn dân, trong đó lực lượng Bộ đội biên phòng và Công an làm nòng cốt, người có uy tín, trưởng các thôn, bản chung tay, góp sức; từng bước kéo giảm số người nghiện; giảm cầu, chặn cung, triệt nguồn, xóa bỏ việc tái trồng cây thuốc phiện.


Theo báo cáo của các cơ quan hữu quan, hiện toàn quốc có khoảng 200.000 người nghiện (có hồ sơ quản lý), trong đó 75% người nghiện mất khả năng lao động, 35% mất hoàn toàn sức lao động, gần 90% số vụ phạm pháp hình sự có liên quan đến ma túy.

 

Minh Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN