Đồng bào Ơ Đu ổn định cuộc sống nơi tái định cư

Sau khi chuyển về vùng quê mới ở xã Nga Mi, huyện Tương Dương (Nghệ An) định canh, định cư theo dự án tái định cư thủy lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, cuộc sống của 86 hộ dân tộc Ơ Đu, với 382 nhân khẩu nay đã được đổi thay.

5 năm qua, tất cả 86 hộ với 382 nhân khẩu dân tộc Ơ Đu ở Nga Mi đã được thụ hưởng trực tiếp từ dự án với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 4 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Các hộ dân còn được tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư...


Sinh hoạt của dân tộc thiểu số Ơ Đu ở bản Văng Mô-Ảnh internet


Cùng với đó, Nhà nước còn hỗ trợ bà con 153 con bò giống địa phương, gần 2.300 kg giống ngô lai; 880 con gà đen; 1.540 gốc tre điền trúc; 4 ha cỏ voi... để giúp người dân ổn định cuộc sống và từng bước xóa đói giảm nghèo.


Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa bản, tổ chức mở 4 lớp dạy tiếng Ơ Đu cho 340 lượt người, hơn 400 lượt học sinh trong bản đến trường đều được hỗ trợ... Nhờ đó, đã giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống sau tái định cư thủy điện Bản Vẽ, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc mình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Viết Hùng - TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN