Đồng bào Hà Nhì vui đón Tết

Đồng bào Hà Nhì tổ chức ăn Tết rất to với nhiều phong tục và hoạt động văn hóa đặc sắc. Với đồng bào Hà Nhì, Tết diễn ra vào tháng 10 âm lịch, nhưng phải vào ngày Thìn (ngày con rồng), bởi nó tượng trưng cho sự phồn thịnh, giàu sang. Giờ đẹp nhất của ngày Tết được tính từ tiếng gà gáy.

Ban đêm, cả bản cùng tham gia điệu múa xòe rộn ràng.

Cả gia đình đều tham gia vào gói bánh chưng.

Chuẩn bị nguyên liệu làm bánh dầy.

Các bà, các chị làm bánh dầy.

Niềm vui đón năm mới trên gương mặt của những cô gái Hà Nhì.

Già bản Lù Lò Xe cúng tổ tiên.

Cúng dụng cụ để sang năm mới làm ăn suôn sẻ hơn.

Cúng xong, mọi người quây quần bên gia đình, chúc Tết.


Mâm cỗ cúng tổ tiên trong ngày Tết của đồng bào Hà Nhì có thịt, gan, xôi, gạo, muối, bánh dầy, bánh chưng. Sau khi cúng xong, cả gia đình cùng ăn bữa cỗ mừng năm mới. Cháu nội, cháu ngoại được ông bà chia lộc và cầu phúc cho lớn nhanh, mau chóng trở thành trụ cột trong gia đình. Con dâu mới trong nhà được mẹ chồng cho lộc cúng bàn thờ và cầu mong cho khỏe mạnh, gia đình thuận hòa, êm ấm.


Trong suốt những ngày Tết, đồng bào Hà Nhì còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ. Các trò chơi dân gian như: Chơi cù, kéo co, đẩy gậy được đông đảo người lớn và trẻ con trong bản tham gia.


Sau 5 ngày Tết, các gia đình làm một mâm lễ cúng trời đất để cảm tạ trời đất, tổ tiên đã ban sức khỏe, che chở và cầu mong năm mới mùa màng sẽ bội thu, súc vật đầy đàn, mọi người trong nhà được bình an.


Minh Phúc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN