Đồng bào dân tộc đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Ngày 12/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân dịp đầu năm Đinh Dậu 2017, thể hiện sự trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố vào sự phát triển chung của Thành phố.

Theo ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, năm vừa qua, với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn đồng hành cùng Thành phố trong mọi lĩnh vực, có đóng góp quan trọng trong thành quả chung này.

Cùng với đó, đồng bào các dân tộc thiểu số luôn chủ động, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp phát động, nhất là tích cực tham gia phong trào quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ công dân.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn trong thời gian tới đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Thành phố sẽ tiếp tục sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, cùng chung tay góp sức thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng Thành phố ngày càng phát triển; có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Thành phố đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố, ông Hứa Sa Ni, Phó trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (dân tộc Khmer) chia sẻ, đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực lớn để những người dân tộc thiểu số ở mọi miền đến sinh sống tại Thành phố tiếp tục phấn đấu, phát huy vai trò tích cực đóng góp cho Thành phố, đất nước.

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách chung của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, Thành phố cũng có thêm những chính sách riêng nhằm hỗ trợ con em đồng bào dân tộc có điều kiện đến trường, qua đó giúp đồng bào dân tộc có cuộc sống ngày càng ổn định và yên tâm hơn.

Bên cạnh đó, thông qua nhiều chương trình gặp mặt, giao lưu được tổ chức đã tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc hiểu thêm về nét đẹp trong văn hóa các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc ngày càng chặt chẽ, bền vững.

Với đặc thù của một đô thị lớn, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung của nhiều thành phần dân tộc đến sinh sống, học tập và làm việc.

Thành phố hiện có 51 dân tộc thiểu số, với hơn 437.500 người (chiếm 6,1% dân số Thành phố), trong đó có 3 dân tộc chiếm số đông là dân tộc Hoa, Khmer và Chăm.
T.Hoài (TTXVN)
Thực hiện tốt các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện tốt các chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 9/12, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng -Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đinh Quế Hải làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN