Đổi thay ở trường bán trú vùng cao

Năm học 2013 - 2014 là năm đầu tiên Trường PTDT bán trú tiểu học Chung Chải xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, thực hiện các hoạt động giáo dục của một trường bán trú.

Giờ chào cờ đầu tuần của trường.


Tuy nhiên, thời điểm này, trường Chung Chải vẫn rất thiếu nhân viên phục vụ nhu cầu ăn ở cho gần 500 học sinh bán trú. Để giải quyết khó khăn, Ban Giám hiệu nhà trường đã động viên nhân viên, giáo viên trống tiết trong nhà trường tham gia vào việc đi chợ, nấu ăn, chia phần ăn cho các học sinh, để các em có những bữa ăn ngon, bảo đảm đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Học sinh xếp hàng vào lớp.


Đồng thời, giao cho giáo viên trực tiếp phụ trách từng phòng ở của học sinh; đôn đốc các em ăn, ngủ, học tập, vui chơi đúng quy định. Qua đó, đã tạo môi trường thân thiện, yêu thương giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với nhau như trong một gia đình lớn.

Các em có bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng.


Sau hơn 1 năm thực hiện bán trú, đến nay, trường tiểu học Chung Chải không có học sinh bán trú nào vi phạm đạo đức, ý thức tự học, tự rèn luyện trong nếp ăn, ở của các em cũng được nâng cao. Duy trì tốt 100% sỹ số học sinh ở bán trú cho đến cuối năm học. Tỷ lệ học sinh đến trường trong ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015 đạt 100%.


Phạm Văn Khiêm
Năm học mới ở vùng cao Lai Châu
Năm học mới ở vùng cao Lai Châu

Giáo viên vùng cao đã quên đi niềm riêng, lấy tình yêu nghề, yêu trẻ, lấy nụ cười của các em học sinh làm hạnh phúc đời mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN