Đổi thay cuộc sống đồng bào dân tộc Bác Ái

Sau 5 năm triển khai thực hiện (2009-2013) Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ (Chương trình 30a), huyện miền núi Bác Ái (Ninh Thuận) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều khởi sắc rõ nét.


Trong 5 năm qua, Bác Ái được phân bổ hơn 406 tỷ đồng đầu tư triển khai chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Huyện đã cơ bản xóa nhà tạm bợ cho hơn 2.720 hộ nghèo, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất. Địa phương cũng chú trọng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi và các công trình phục vụ dân sinh.


Đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện đã có trường tiểu học, trường mẫu giáo tại trung tâm xã và thôn, có trạm y tế và điện thắp sáng; 60% thôn có công trình nước sinh hoạt tập trung; tỷ lệ đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc cấp phối đạt 98%. Quan trọng hơn cả là việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương cấp 2, cấp 3, đã mang đến sự thay đổi lớn cho bà con nơi đây. Nhờ chủ động nước tưới, nhiều diện tích đất bỏ hoang đã được bà con cải tạo, sản xuất 2-3 vụ/năm, góp phần mở rộng diện tích sản xuất.


Chính quyền địa phương còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân. Từ chương trình giao rừng khoán quản, huyện đã giao khoán 18.657,14 ha rừng cho 2.053 hộ ở 9/9 xã chăm sóc, bảo vệ; giúp bà con đã có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong thời gian 5 năm, huyện đã khai hoang, phục hóa hơn 2.076 ha đất sản xuất, nâng tổng diện tích đất gieo trồng toàn huyện hiện nay là 10.694 ha, tăng 2.210 ha so với năm 2008.


Ông Võ Đại - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận khẳng định, chương trình đã góp phần làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân Bác Ái ngày càng được cải thiện rõ nét. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2013 giảm còn 38,1% (bình quân giảm 8,2%/năm), thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 16,7 triệu đồng/người/năm.

 

Lan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN