Độc đáo Lễ hội đánh bắt cá suối của người Mường Bi

Ngày 14/5, tại xóm Tân Vượng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã diễn ra Lễ hội đánh bắt cá suối, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng tham gia. Sau phần cúng lễ, khấn Mo Mường cầu nguyện thần linh phù hộ cho mưa thuận, gió hòa, cá, tôm sinh sôi, người dân các thôn đã đua tài chèo bè mảng, bơi, quăng lưới chài và tự do đánh bắt cá cải thiện đời sống.

Quang cảnh Lễ hội đánh bắt cá suối.


Lỗ Sơn là xã vùng sâu của huyện Tân Lạc, được thiên nhiên ưu đãi có suối Cái dài 7 km chảy qua; là nơi hội tụ nhiều nhánh suối của vùng Mường Bi nên suối sâu và rộng như sông (có đoạn sâu 10 m, rộng 45 m), thuận lợi cho các loài cá sinh sôi phát triển. Từ nhiều đời nay, vào tháng ba âm lịch hàng năm, người Mường nơi đây thường tổ chức Lễ hội đánh bắt cá suối trong 5 ngày với sự tham gia hào hứng của mọi thôn, mọi nhà. Để gìn giữ nguồn thủy sản, của cải “trời cho”, UBND xã Lỗ Sơn đã ban hành quy ước và vận động người dân thực hiện không đánh bắt cá suối bằng thuốc nổ, xung điện, lưới quét có tính chất hủy diệt môi sinh. Nhờ vậy mà cả cộng đồng đều hưởng lợi kiếm thức ăn cá tươi vào dịp Lễ hội đánh bắt cá suối tháng ba.

Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN