“Điểm mặt” cầu treo nguy hiểm

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn tỉnh có 9 cầu treo, nằm rải rác ở các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Đình Lập, Tràng Định và Bình Gia, trong đó có 3 cầu trong tình trạng rất nguy hiểm là cầu treo Na Đâu, ở thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; cầu treo Na Đâu, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và cầu treo Tà Chu, thuộc xã Hòa Bình, huyện Bình Gia.

 

Hệ thống cáp chủ cầu treo Tả Chu cũng đã bị tuột và xộc xệch.


Tất cả các cầu treo dân sinh này đều được xây dựng trên dưới 20 năm, hang ngày vẫn đang phải gồng mình gánh đỡ hàng trăm người dân và học sinh qua lại. Trong khi đó, nhiều hạng mục của cầu bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Toàn bộ hệ cáp chủ, cáp đỡ và cáp treo, ốp cáp, dầm dọc, dầm ngang, lan can... đều bị han gỉ. Toàn bộ ván lát mặt cầu đã vỡ, hỏng, các thanh ghép mặt cầu với dầm dọc đều vỡ và nhiều buloong liên kết đã bị bong trật.

 

Mặt cầu treo Chi Lăng được lát bằng những thanh gỗ tạp nay đã mục gãy, quang đeo bị đứt...


Để khắc phục tạm thời đảm bảo an toàn cho người dân qua lại, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn đã đề nghị UBND các huyện có cầu yếu, chỉ đạo đơn vị quản lý tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng ngay các hạng mục đã xuống cấp như: Làm sạch gỉ sét và bôi mỡ bảo vệ các cáp chủ, vấu neo, tăng đơ, chốt neo; phát quang, khơi thông nước ở hai đầu cầu không để nước tiếp tục chảy vào cầu; bổ sung, thay thế ngay một số tấm ván mặt cầu đã bị khuyết, mục, hỏng...

Cột chịu lực của cầu treo Na Đâu cũng đã han gỉ.

Cáp chịu lực cầu treo Tả Chu đã bị gỉ ăn mòn.

 

Bài và ảnh: Hoàng Nam

Phập phồng cầu treo
Phập phồng cầu treo

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các tỉnh miền núi Tây Bắc, trong đó có hệ thống cầu treo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN