Đào tạo giáo viên dạy tiếng Chăm

Ngày 12/6, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, Ban quản lý dự án SeQuap (Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo ngôn ngữ Chăm cho 30 giáo viên nòng cốt người Chăm, dạy tiếng Chăm bậc tiểu học của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.


Với chương trình học 2 buổi/ngày và kéo dài trong thời gian 4,5 tháng, các học viên sẽ được đào tạo, bồi dưỡng một cách căn bản về ngôn ngữ, chữ viết Chăm. Đây là điều kiện tốt nhất để các học viên là người Chăm có cơ hội nắm bắt, biết và hiểu rõ hơn về ngôn ngữ của dân tộc mình, để có thể truyền đạt, giảng dạy tốt hơn cho học sinh. Cô giáo Đồng Thái Hiệp, giáo viên trường tiểu học Vĩnh Hanh, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết: "Trước đây do chưa được đào tạo, bồi dưỡng một cách bài bản về phương pháp lẫn kiến thức nên việc giảng dạy tiếng Chăm cho học sinh tiểu học gặp nhiều khó khăn. Qua lớp học này, chúng tôi hy vọng sẽ được đào tạo, bồi dưỡng một cách có hệ thống hơn, để việc giảng dạy tiếng Chăm cho con em đồng bào được tốt hơn".

 

Công Thử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN