Đắk Lắk: Hàng trăm nghệ nhân dệt thổ cẩm đang phải rời xa khung cửi

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hàng chục hợp tác xã dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Êđê, M'nông đã ngừng hoạt động, hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, khiến cho hàng trăm nghệ nhân, xã viên lành nghề phải xa rời khung cửi, chuyển sang sản xuất nông, lâm nghiệp, ngành nghề khác.

Cảnh những phụ nữ ngồi khung cửi như thế này ở Đắk Lắk còn rất ít.


Huyện Cư M’Gar trước đây là một trong những địa phương có phong trào khôi phục, phát triển mạnh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Êđê và đã thành lập được 6 hợp tác xã dệt thổ cẩm. Thế nhưng, hiện nay cả 6 hợp tác xã dệt thổ cẩm này đều đóng cửa ngưng hoạt động. Thành phố Buôn Ma Thuột cũng có hàng chục hợp tác xã dệt thổ cẩm, nhưng nay chỉ còn một hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông đang hoạt động cầm chừng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk: Nguyên nhân chính khiến các hợp tác xã dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Êđê, M'nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ngưng hoạt động là do thiếu vốn, sản phẩm làm ra không đa dạng, không sắc sảo, quanh đi quanh lại cũng chỉ có váy, áo, tấm đắp, khố, khăn trải bàn, túi xách... hoa văn lại không bắt mắt mà giá bán khá cao, nên không tiêu thụ được, hoặc tiêu thụ rất chậm...

Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN