Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 28/6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động với chủ đề "Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".


Tham gia sự kiện có hơn 200 đồng bào đại diện cho 32 dân tộc đến từ 8 tỉnh, thành phố và hàng nghìn học sinh, sinh viên, chiến sĩ, sĩ quan quân đội trên địa bàn Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân Ngày Gia đình Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần yêu nước của cộng đồng các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

 



Giới thiệu tư liệu ảnh các hoạt động của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa.


Học viên chiến sĩ Trường Sĩ quan lục quân I xem bản đồ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.


Lễ cúng thần sóng biển của dân tộc Chăm, tỉnh Ninh Thuận.


Lễ cắt băng khai mạc triển lãm giới thiệu tư liệu, hình ảnh về chủ quyền biên giới, Hải đảo của Tổ quốc.

 

Tin, ảnh: Thanh Hà

Thêm động lực giúp ngư dân bám biển
Thêm động lực giúp ngư dân bám biển

Dự kiến SBIC sẽ đưa ra 6 - 10 mẫu tàu phù hợp với tập quán đánh bắt từng vùng, các chủng loại tàu theo các phương thức đánh bắt khác nhau, gồm tàu lưới rê, lưới kéo, lưới vây, tàu trục mực, tàu câu cá ngừ, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN