Quảng Ninh:

Có điện lưới quốc gia, bản người Dao đón Tết sớm

Đúng ngày 4/2 (tức 24 Tết Quý Tỵ), ánh sáng điện lưới quốc gia đã phủ khắp các thôn, khe, bản của xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh), khiến giấc mơ ngàn đời có điện chiếu sáng của đồng bào dân tộc Dao nơi đây trở thành hiện thực.

Mẹ liệt sỹ Lý Thị Ba, ở thôn Phù Liễn, năm nay đã ngoài 80 tuổi giọng nghẹn ngào nói: Cả đời mẹ chưa từng được dùng điện, nay lưới điện quốc gia về bản đã thỏa lòng mong ước của người Dao. Tết này người Dao ở Đồng Sơn ăn Tết sẽ to hơn mọi năm.



Dự án đưa điện lưới giai đoạn II về các thôn, bản của xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ đã cơ bản hoàn thành. Nguồn: quangninh.gov.vn.


Xã Đồng Sơn là một trong hai xã vùng cao của huyện Hoành Bồ. Toàn xã có hơn 540 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Đưa điện về xã Đồng Sơn nằm trong dự án xây dựng lưới điện nông thôn tỉnh Quảng Ninh có tổng kinh phí đầu tư lên tới 338 tỷ đồng để kéo điện về cho gần 12.500 hộ ở 283 thôn, khe, bản ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới chưa có điện của tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai đưa điện lưới quốc gia cho xã Đồng Sơn được triển khai từ tháng 8/2012. Chỉ trong vòng 6 tháng, công việc đã hoàn thành, ánh sáng điện lưới quốc gia đã về tới từng hộ dân người Dao nơi đây. Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc điện lực Hoành Bồ cho biết: Dù đường sá và địa hình miền núi khó khăn, nhưng vì mục tiêu để người Dao Đồng Sơn có điện ăn Tết, cán bộ, công nhân điện lực huyện cùng đơn vị thi công đã vượt qua khó khăn tăng thời gian lao động nên đã hoàn thành dự án trước 15 ngày so với kế hoạch.

Ông Bàn Hữu Báo, năm nay đã ngoài 60 tuổi mừng vui nói: cảm ơn nhà nước, cảm ơn ngành điện đã đưa điện về từng nhà, từng thôn bản xã Đồng Sơn, để Tết này bà con dân bản có được xem ti vi, nghe đài nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Anh Bàn Hữu Thuận thì cho biết: Điện về bản bất ngờ trong dịp giáp Tết nên anh chưa kịp nghĩ ra việc gì làm, nhưng anh cam đoan, sau Tết gia đình sẽ có kế hoạch để tận dụng điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1988, có 3 năm công tác ở thôn Phù Liễu của xã Đồng Sơn cho biết: trước đây điện chưa có nên mỗi tối soạn giáo án các thầy, cô giáo phải sử dụng nến, đèn dầu chiếu sáng. Nay xã có điện lưới quốc gia, cộng thêm trường có nhà công vụ nên cuộc sống của các thầy, cô giáo bớt khó khăn đi, ai cũng yên tâm công tác giảng dạy.

Trong những ngày qua một số hộ dân người Dao kịp xuống chợ huyện sắm sửa ti vi, đầu kỹ thuật số về lắp đặt để được xem truyền hình trong dịp Tết. Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ Triệu Đức Hương cho biết: Đồng Sơn hiện vẫn còn hơn 43% hộ nghèo. Có điện, dân bản người Dao xã Đồng Sơn từ nay sẽ nắm được chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, vừa được học hỏi kinh nghiệp sản xuất trồng trọt, có cơ hội thoát nghèo nhiều hơn.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, hệ thống điện, đường, trường học và y tế của xã Đồng Sơn đã được đầu tư xây dựng và từng bước kiên cố hóa. Hiện nay, tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Đồng Sơn đến thôn Phủ Liễn có chiều dài gần 9km đang gấp rút thi công để hoàn thành đạt tiêu chuẩn cấp V miền núi, tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc trong ngày về xã thăm và chúc Tết cho biết: để tạo điều kiện cho đồng bào người Dao xã Đồng Sơn thoát nghèo, bình quân tỉnh Quảng Ninh đầu tư cho mỗi hộ dân lên tới gần 300 triệu đồng/hộ trong việc xây dựng đường giao thông và kéo điện lưới quôc gia về từng thôn, bản. Vui mừng khi tận mắt chứng kiến các hộ đồng bào người Dao xã Đông Sơn có điện, song Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn không quên nhắc nhở chính quyền địa phương chăm no đời sống vật chất cho người dân xã Đồng Sơn: Tết này, cương quyết không để cho bất kỳ một hộ dân người Dao nào phải bị đứt bữa.


Văn Đức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN