Chuyện làm giàu của người Cao Lan ở vùng hồ Thác Bà

Nằm ở phía Tây dãy Cao Biền - một trong hai dãy núi bao quanh hồ Thác Bà; thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) có 183 hộ sinh sống, chủ yếu là đồng bào Cao Lan.

Trước đây, người dân trong làng mưu sinh dựa vào đánh bắt thủy sản tự nhiên trên hồ, thu nhập không ổn định, đời sống gặp vô vàn khó khăn. Những năm gần đây, cuộc sống của người dân trong làng đã đổi thay nhờ trồng rừng, tận dụng mặt nước để nuôi cá lồng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc trên đảo hồ.

Gia đình ông Trần Văn Thịnh, ở thôn Mạ, bắt đầu chuyển đổi từ nghề chài lưới sang nuôi cá lồng và trồng rừng được hơn 10 năm, nhưng thực sự trở thành hộ khá cũng chỉ chừng 7 - 8 năm nay. Là một trong những người nuôi cá lồng trên hồ đầu tiên của thôn Mạ, chỉ với hai lồng cá, mỗi năm ông Thịnh thu về cả trăm triệu đồng. Từ cá lồng, kết hợp với trồng rừng, ông Thịnh đã xây nhà, sắm sửa đồ đạc đầy đủ, thậm chí 3 người con trai lập gia đình ở riêng cũng được ông xây cho mỗi người một ngôi nhà khang trang.

Ươm cá giống ngay trên lòng hồ.

Theo ông Thịnh, nuôi cá lồng hiệu quả rất cao, trừ chi phí thì mỗi lồng cá người dân cũng lãi 40 triệu đồng/năm. Riêng nuôi một lồng cá trắm, nếu chăm tốt sản lượng cũng đạt 700 - 900 kg, giá thị trường 65.000 đồng/kg như hiện nay thì cũng thu về trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên, nuôi cá lồng cũng có những rủi ro nhất định, nhất là về con giống. Mới đây, ông Trần Văn Thịnh đã tập hợp được 21 hộ dân trong thôn thành lập Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thôn Mạ. Hợp tác xã này vừa cung cấp con giống sạch, giá hợp lý cho người dân, đồng thời có nhiệm vụ quảng bá và xây dựng thương hiệu cá lồng sạch để tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế cho nghề nuôi cá lồng trên hồ.

Còn gia đình ông Lê Văn Đồng và một số hộ khác lại thoát nghèo nhờ chăn nuôi dê. Trước năm 2003, gia đình ông Đồng là một trong những hộ nghèo nhất thôn, chỉ sau 4 năm nuôi dê, gia đình ông Đồng trở thành hộ khá. Đến nay, gia đình ông Đồng được xếp vào “tốp” người giàu nhất ở làng Mạ.

Mô hình nuôi cá tầm trong lòng hồ thủy điện mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Đồng nhớ lại, năm 2003, ông bỏ ra mấy chục ngàn mua được 2 con dê đực còi cọc và bị ghẻ. Lúc đó ông cũng chẳng nghĩ con dê sẽ làm mình đổi đời. Mua được dê, hai vợ chồng ông Đồng dành thời gian chăm sóc cặp dê. Ông mua thuốc ghẻ về tiêm cho chúng, chỉ vài ngày sau cặp dê bắt đầu mọc lông, các vết ghẻ cũng dần lặn mất, vài tháng sau chúng trở nên béo tốt, lớn rất nhanh. Vì giá dê rẻ nên ông ra thị trấn Thác Bà đổi lấy một cặp dê khác với hi vọng nhân rộng đàn dê. Trong năm đầu, cặp dê đã sinh sản được 3 con. Sau 3 năm ông Đồng đã có đàn dê trên 20 con. Liên tục trong nhiều năm, đàn dê phát triển rất nhanh, mỗi năm ông bán trên 60 con dê với giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/con, thu về trên 100 triệu đồng.

Còn anh Lê Văn Thức, thôn Mạ, lại phát triển kinh tế bằng hình thức trang trại tổng hợp: đó là trồng rừng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc và nuôi cá lồng. Anh Thư cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, bằng phát triển mô hình kinh tế này, mỗi năm gia đình tôi thu lãi chừng 300 triệu”.
Đức Tưởng
Tết cơm mới của dân tộc Cao Lan

Dân tộc Cao Lan (còn gọi là Sán Chay) ở Tuyên Quang hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc như các lễ hội, hát sình ca và phong tục cúng cơm mới (còn gọi là Tết cơm mới), được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9 âm lịch khi thu hoạch vụ mùa đầu tiên trong năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN