Chắp cánh ước mơ cho trẻ vùng biên đến trường

Thời gian qua, thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường” các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ các học sinh nghèo, con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới tích cực vươn lên trong cuộc sống và theo đuổi ước mơ tới trường.

Lai Châu, tỉnh khó khăn bậc nhất khu vực biên giới phía Bắc, là địa phương triển khai hiệu quả và mạnh mẽ nhất chương trình “Nâng bước em tới trường”. Gần 30 học sinh thuộc các dân tộc khác nhau, đã vững tâm, vững bước tới trường nhờ tấm lòng yêu thương, đùm bọc của những người lính quân hàm xanh.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, các chiến sĩ biên phòng còn miệt mài dạy chữ cho con em đồng bào vùng biên.


Trung tá La Ngọc Dương, Chính trị viên Đồn BP Thu Lũm nhớ lại: Chương trình là ý tưởng của thượng tá Nguyễn Tiến Ngọc - nguyên Đồn trưởng Đồn BP Thu Lũm với trăn trở về cách giúp đỡ đồng bào các dân tộc trên biên giới có cái ăn, cái mặc, được học hành. Trong một chuyến công tác xuống bản Coòng Khà, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè năm 2009, thượng tá Ngọc gặp gia đình của học sinh Sừng Xố Xá và Mạ Mộ Hà. Nghe kể rằng gia đình khó khăn, mỗi ngày hai cháu phải đi tới cả chục cây số để tới trường, thượng tá Ngọc đã bàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường rồi báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu, giúp đỡ gia đình hai cháu bằng cách hỗ gạo và tiền. Một thời gian, thấy cách này không hiệu quả; chỉ huy đồn quyết định đưa hai cháu về nuôi tại Đồn BP Thu Lũm để tiện chăm sóc việc ăn ở, học tập.

Trung tá La Ngọc Dương cho biết: Cháu Sùng Xố Xá được Đồn BP Thu Lũm nuôi đến hết năm lớp 9 thì chuyển lên học Trường THPT Thu Lũm, nay Xá đã học hết lớp 12; thỉnh thoảng em vẫn về thăm cán bộ, chiến sỹ trong đồn BP. Hiện nay, đồn đang nuôi hai cháu học sinh dân tộc Hà Nhì là Mạ Mộ Hà và Lò Xé Giá, học lớp 7. Tuy không phải quân nhân, nhưng tác phong, lề lối sinh hoạt của hai cháu được các cán bộ, chiến sỹ dạy dỗ chu đáo như quân nhân chuyên nghiệp.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” góp phần hiện thực hóa giấc mơ học tập của trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa.


Chảo A San, học sinh lớp 7A, Trường THCS Xuân Trường, huyện Bảo Lạc là một trong số 38 em nhỏ ở địa bàn biên giới Cao Bằng được lực lượng BĐBP nhận đỡ đầu. Mẹ mất sớm, bố không biết chữ, gia đình thiếu đói triền miên, nên ba anh em của San đều bỏ học giữa chừng. San nhờ được đỡ đầu, nên đã học tới lớp 7. Từ một học sinh khả năng nói tiếng phổ thông hạn chế, học lực kém và mặc cảm, tự ti, đến nay, San đã tiến bộ rõ rệt và luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Cao Bằng cho biết: Thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, lực lượng BĐBP muốn đóng góp một phần công sức, trí tuệ trong việc nâng cao nhận thức của đồng bào các DTTS vùng biên giới, khích lệ bà con quan tâm hơn tới việc học tập của con em. Điều quan trọng là chương trình “Nâng bước em tới trường” đã phát huy được vai trò của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng quan tâm công tác giáo dục, đào tạo nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo còn nhiều gian khó.

Tính đến hết tháng 3/2016, các đơn vị BĐBP trong cả nước đã nhận đỡ đầu 2.633 học sinh nghèo nơi biên giới, trong đó có 59 học sinh nước bạn Lào, 67 học sinh nước Campuchia, 17 em học sinh được nuôi tại đồn BP.


Bài và ảnh: Trọng Thủy - Minh Thu
Để học sinh vùng cao yên tâm tới trường
Để học sinh vùng cao yên tâm tới trường

Những năm gần đây, năm học nào Cao Bằng cũng có từ 600 đến 800 học sinh bỏ học. Số học sinh bỏ học tập trung chủ yếu ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, trường lớp thiếu thốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN